Phí trước bạ ôtô có thể tăng kịch trần lên 20%

21/12/2010 12:56 GMT+7

Bộ Tài chính đề xuất phí trước bạ ôtô sẽ lên mức kịch trần 20%, thay cho trần 15% như hiện hành, theo tờ trình của bộ này trình Chính phủ về phí trước bạ hoàn tất ngày 20.12.

Hiện nay, tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM cũng mới chỉ áp dụng ở mức 15%, các địa phương còn lại mới chỉ áp dụng ở mức 10%. Giải thích cho đề xuất này, Bộ Tài chính cho rằng cần nâng phí trước bạ đối với ôtô dưới 9 chỗ ngồi là nhằm định hướng tiêu dùng, hạn chế sự gia tăng quá mức của xe cá nhân và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Mặc dù vậy, đây cũng chỉ là mức trần trước bạ, còn mức cụ thể cho từng địa phương vẫn do UBND cấp tỉnh, thành căn cứ vào tình hình thực tế để ban hành mức phí phù hợp. Một điểm mới khác là Bộ Tài chính đề xuất đưa máy bay riêng vào đối tượng chịu phí trước bạ với mức 1%. Hiện nguồn thu từ lệ phí trước bạ trung bình vào khoảng 7.000 tỉ đồng mỗi năm, chiếm 2,5% tổng thu ngân sách nhà nước.   

Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.