Lộ trình xe buýt ở Hà Nội

18/12/2004 22:58 GMT+7

- Tuyến số 03 Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm. Lượt đi: Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Quang Trung - Nguyễn Du - Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh - Tôn Đản - Hàng Vôi - Hàng Tre - Hàng Muối - Trần Nhật Duật - Long Biên - Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn - Ngọc Lâm - Ngô Gia Khảm - Bến xe Gia Lâm.

Lượt về: Bến xe Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ - Chương Dương - Long Biên - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát. Xe chạy từ 5 giờ - 21 giờ, 10 phút - 15 phút/chuyến.

- Tuyến số 05 Linh Đàm - Cổ Nhuế (Đại học Cảnh sát nhân dân). Lượt đi: khu đô thị Linh Đàm - Kim Giang - Khương Đình - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Diễn - đường K3 cầu Diễn - Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Lượt về: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - đường K3 cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Khương Đình - Kim Giang - khu đô thị Linh Đàm. Xe chạy từ 5 - 21 giờ, 10 phút - 15 phút/chuyến.

X.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.