Long An: Tiếp tục phanh phui đường dây cá độ lớn

20/02/2004 00:51 GMT+7

Trưa ngày 19/2, Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp Đặng Tài Hòa (sinh năm 1966, ngụ tại 228 Thủ Khoa Huân, P.1, thị xã Tân An, em ruột trùm đường dây cá độ Đặng Tài Ngọc đã bị bắt) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1972, ngụ ở ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) do có hành vi cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Sau khi khám phá bắt giữ 7 đối tượng đầu mối chính trong tổ chức cá cược bóng đá do Ngọc cầm đầu, công an đã phát hiện Hòa là đầu mối chính móc nối các tổ chức cá độ ở 3 huyện, thị xã để ra kèo và làm trung gian chi trả tiền. Mỗi trận đấu giải ngoại hạng Anh, số tiền cá cược mỗi độ từ 200 - 300 triệu đồng, có đêm chúng cá liên tục 2 - 3 trận.

Khôi Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.