Kết cục của cuộc tình non dại

01/01/2010 00:26 GMT+7

Hôm qua 31.12, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Minh (17 tuổi, ngụ thị trấn Kiên Lương, H.Kiên Lương) 18 năm tù về tội “giết người”. Minh và Nguyễn Thị Hải Hồ (14 tuổi, ngụ cùng địa phương) yêu nhau.

Ngày 29.4.2009, Minh chở Hồ đến một con đường vắng để tâm sự và cho rằng Hồ có người yêu khác nên dùng 2 con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực làm nạn nhân chết tại chỗ, sau đó mang xác giấu dưới mương nước gần đó. Tại tòa, Minh một mực xin chịu chết để “đền mạng” theo kiểu xã hội đen. Khi HĐXX hỏi ai dạy bị cáo cách giết người như vậy, Minh hồn nhiên cho biết thấy trong phim hành động và trong các trò chơi điện tử giết người như thế nên làm theo.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.