Khách hàng tố trạm xăng đổ xăng lẫn nước

16/11/2011 16:09 GMT+7

(TNO) Sáng 16.11, nhiều khách hàng đã đến Công an phường Linh Đông, Q.Thủ Đức (TP.HCM) để trình báo sự việc một chủ cây xăng có dấu hiệu gian lận.

(TNO) Sáng 16.11, nhiều khách hàng đã đến Công an phường Linh Đông, Q.Thủ Đức (TP.HCM) để trình báo sự việc một chủ cây xăng có dấu hiệu gian lận.

Theo thông tin từ những người trình báo, tối 15.11, nhiều người dân phát hiện xe của họ sau khi đổ xăng tại cây xăng 27.7 (624 Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức) đã bị hỏng nặng vì trong xăng lẫn nước.

Nhận được phản ánh của người dân, Công an phường Linh Đông đã yêu cầu trạm xăng này tạm ngưng hoạt động và mời ông Trần Xuân Minh, Trưởng trạm xăng dầu 27.7 lên làm việc.


Trạm xăng 27.7, nơi bị khách hàng tố bán xăng lẫn nước - Ảnh: Nguyễn Oanh

Tại công an phường, ông Minh giải trình có sự việc xăng lẫn nước là do triều cường cộng với việc thi công sửa chữa đường Kha Vạn Cân làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước khiến trạm xăng bị ngập.

Để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, ông Minh cam kết sẽ hoàn trả lại tiền cho những khách hàng đã đổ phải xăng có nước, đồng thời bồi hoàn thiệt hại chi phí sửa chữa phương tiện bị hư hỏng.

Cũng trong sáng nay, ông Minh đã cho nhân viên hút toàn bộ số lượng xăng có nước ra khỏi bể để xử lý.

Nguyễn Oanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.