Cựu Tổng thống Mỹ Gerald R.Ford qua đời

27/12/2006 23:46 GMT+7

Vị Tổng thống thứ 38 của Mỹ Gerald R.Ford vừa qua đời ở tuổi 93 tại nhà riêng ở Rancho Mirage, bang California, lúc 9h45 sáng hôm qua (giờ VN), theo thông báo của bà Betty, vợ ông.

Hiện thông tin về nguyên nhân cái chết của ông chưa được công bố. Đầu năm nay, ông Ford đã phải chống chọi với căn bệnh viêm phổi và trải qua 2 ca phẫu thuật tim vào tháng 8. Ông là vị Tổng thống Mỹ sống thọ nhất tính đến nay. Là người có nhiều kinh nghiệm chính trị, năm 1974 ông Ford được Tổng thống R.Nixon chỉ định làm người kế nhiệm khi ông này phải từ chức vì vụ bê bối Watergate. Trong thời gian làm tổng thống, ông bị ám sát hụt 2 lần. Ông cũng là tổng thống duy nhất của Mỹ nhậm chức không qua bầu cử. Tuy nhiên, người Mỹ lúc đó lại tỏ ra thích thú vị tổng thống mới của họ. Ông Ford mất ghế tổng thống vào tay ông J.Carter trong cuộc bầu cử năm 1976. Phát biểu sau khi biết tin cựu Tổng thống Ford qua đời, Tổng thống Mỹ G.Bush nói: "Tổng thống Ford là một người Mỹ vĩ đại. Ông đã cống hiến nhiều năm cho lợi ích quốc gia". Tổng thống Bush cũng ca ngợi ông Ford, với cương vị là tổng thống lúc đó, đã giúp hàn gắn đất nước và lấy lại lòng tin của công chúng Mỹ. (AP, CNN, BBC)

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.