Tiến hành phân loại cổ vật, di vật có giá trị đặc biệt quý hiếm

16/10/2004 22:37 GMT+7

Để chuẩn bị cho đợt xét chọn bảo vật quốc gia đầu tiên trong phạm vi cả nước, cách đây hai tháng Cục Di sản văn hóa đã gửi công văn đề nghị các sở Văn hóa - Thông tin, bảo tàng và ban quản lý di tích trên toàn quốc tiến hành phân loại và lập danh sách cổ vật, di vật có giá trị đặc biệt quý hiếm hiện lưu giữ tại các cơ quan trên (kể cả trong các sưu tập tư nhân), đồng thời lập phiếu đăng ký xét chọn.

Hạn chót gần kề (30.10) song tới nay, theo chúng tôi thử thăm dò 3 bảo tàng có tiếng tại TP.HCM về công việc trên, thì một cái bảo: “Đang làm”, cái khác tương tự: “Chưa xong”, cái nữa uể oải trả lời: “Hổng ham !”. Về phía sưu tập tư nhân, nghe hai tiếng “đăng ký” họ đã bị dị ứng, nổi da gà, dù là “đăng ký có thưởng”. Kiểu này coi bộ từ đây tới ngày “chung tuyển” bảo vật quốc gia hãy còn “xa quá người ơi”!

Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.