Bờ Biển Ngà bất ổn vì 2 tổng thống

05/12/2010 23:16 GMT+7

Hôm qua, Liên minh châu Phi đã gửi cựu Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki đến Bờ Biển Ngà để làm trung gian giải quyết bất ổn chính trị và an ninh ở nước này

Hôm 4.12, được Hội đồng Hiến pháp công nhận và được sự ủng hộ từ quân đội, ông Laurent Gbagbo đã tuyên thệ để tiếp tục giữ vị trí Tổng thống Bờ Biển Ngà, theo Le Monde. Tuy nhiên, ông đang chịu nhiều chỉ trích nặng nề từ cộng đồng quốc tế và phe đối lập vì theo kết quả của Ủy ban Bầu cử độc lập, người chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối tháng 11 là thủ lĩnh phe đối lập Alassane Ouattara. Ông này cũng đã gửi lời tuyên thệ đến Hội đồng Hiến pháp để nhậm chức tổng thống “từ xa”. Bế tắc chính trị dẫn đến bạo lực gia tăng ở Bờ Biển Ngà và đến hôm qua ít nhất 2 người thiệt mạng tại thành phố lớn nhất nước Abidjan. Tình trạng hỗn loạn cũng tạo cơ hội cho quân đội giành vai trò kiểm soát, gây lo ngại về tiến trình dân chủ ở Bờ Biển Ngà.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.