Hà Giang: Công ty Sông Lô dùng xe xích chặn đường

22/11/2006 00:35 GMT+7

Từ gần 10 ngày nay, Công ty TNHH Sông Lô đã đặt một "lô cốt" bằng xe bánh xích, có trọng lượng hơn 30 tấn nằm chắn ngang đường vào mỏ chì kẽm Na Sơn ở vị trí cách thôn Khuôn (xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) khoảng 1km. Thậm chí công ty này còn thuê cả vệ sĩ bảo vệ "lô cốt" này 24/24 giờ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông  Lê Duy Hảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Sông Lô cho biết, công ty ông làm thế vì đường vào mỏ là do Công ty Sông Lô làm mà Nhà nước chưa trả hết tiền trong khi xe của công ty khác vẫn lưu thông khi chưa được sự đồng ý của Công ty Sông Lô.

Ông Hoàng Đình Châm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho biết: "Con đường vào mỏ Na Sơn do Công ty Sông Lô làm chưa đủ hồ sơ thiết kế, việc Công ty Sông Lô đòi hơn 20 tỉ tiền làm đường là thiếu căn cứ. Về việc dùng xe xích chặn đường, Tỉnh ủy đã có ý kiến và sẽ yêu cầu đưa xe ra khỏi vị trí để đảm bảo giao thông trên tuyến đường này trong thời gian sớm nhất".

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.