Vụ "Quan phường lộng quyền vẫn lên chức" tại Bình Định: Đình chỉ chức vụ bà Lê Thị Ngọc Ánh

21/12/2006 00:55 GMT+7

Hôm qua, ông Trần Quang Ba - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết: Ngày 19.12, Thành ủy Quy Nhơn đã công bố quyết định tạm đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác và sinh hoạt cấp ủy (90 ngày, kể từ ngày ký) đối với bà Lê Thị Ngọc Ánh - Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa, TP Quy Nhơn để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an vì đã gây ra hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực nhà đất (Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh).

Theo kết luận của Thanh tra Quy Nhơn, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Đống Đa, bà Ánh đã qua mặt cấp trên, cố tình nhiều lần ký xác nhận hợp lệ đất ở để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất, xét đề nghị giao đất tái định cư, đền bù chồng chéo vi phạm quy định pháp luật, gây thất thoát ngân sách Nhà nước gần 6 tỉ đồng. Nghiêm trọng hơn, bà Ánh cùng thuộc cấp của mình ngang nhiên dựng khống hồ sơ nhà đất để được đền bù, "chạy" chính sách tái định cư, xây dựng nhà trái phép (3 tầng, diện tích sử dụng hơn 430m2, nằm trên đường Hoa Lư).

Ngọc Toàn - Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.