Vua nói hớ

18/12/2009 23:28 GMT+7

Ngoại trưởng Bernard Kouchner được xếp hạng là “người khờ nhất” trong Chính phủ Pháp, trong khi Bộ trưởng Tài chính Christine Lagarde là người giỏi nhất, theo một đánh giá của các bộ trưởng được công bố vào hôm 17.12.

Hãng tin AFP đưa tin, gần như tất cả 37 bộ trưởng của chính phủ hiện tại đều đồng ý trả lời một bản câu hỏi của tờ L'Express để đánh giá việc làm của đồng nghiệp. Bà Lagarde được 18 bộ trưởng đánh giá là người giỏi nhất, theo sau là Bộ trưởng Môi trường Jean-Louis Borloo.

Trái lại, ông Kouchner đã đoạt được danh hiệu “người khờ nhất” sau khi ông nói dân tộc thiểu số Uighur của Trung Quốc là “yoghurt” (sữa chua), vì hai từ “uighur” và “yoghurt” có âm gần giống nhau trong tiếng Pháp. Các bộ trưởng cũng đánh giá Bộ trưởng Y tế Roselyne Bachelot là người khôi hài nhất, vì hay pha trò.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.