Không được mang ĐTDĐ vào lớp

23/11/2011 20:33 GMT+7

Giáo viên của các trường công ở Anh sẽ được trao quyền lục soát quần áo, túi sách hay tủ khóa của học sinh về các vật bị cấm đem vào lớp học như điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, iPad và iPod.

Giáo viên của các trường công ở Anh sẽ được trao quyền lục soát quần áo, túi sách hay tủ khóa của học sinh về các vật bị cấm đem vào lớp học như điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, iPad và iPod.

Đó là một trong những nội dung chính của đạo luật Giáo dục 2011 của Anh vừa được thông qua, theo báo The Telegraph. Trước đó, giáo viên chỉ được phép lục soát học sinh về vũ khí, ma túy, rượu và vật bị đánh cắp. Nội dung này được đưa ra theo sau hàng loạt vụ học sinh chụp hình, quay phim giáo viên rồi đưa lên mạng.

 
Sẽ không còn cảnh này trong các trường công ở nước Anh - Ảnh: The telegraph

Đạo luật còn cho phép giáo viên kiểm tra xem học sinh có mang theo phim ảnh khiêu dâm, thuốc lá và pháo mà không phải sợ bị kiện vi phạm các quyền hợp pháp của họ. Đạo luật cũng sẽ mở đường cho việc đưa ra lệnh bắt giam những học sinh gây rối trong lớp mà không cần phải đưa ra cảnh báo ít nhất 24 tiếng như hiện nay.

Đạo luật mới còn đưa ra hàng loạt cải cách nhằm loại bỏ những trường kém chất lượng. Theo đó, Bộ trưởng Giáo dục Anh được quyền ra lệnh đóng cửa các trường kém chất lượng (trước đây, bộ trưởng chỉ đề xuất biện pháp này tới hội đồng địa phương).

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.