Phát hiện một bản thảo của da Vinci

10/12/2010 17:40 GMT+7

Một bản thảo được mã hóa bởi Leonardo da Vinci vừa được phát hiện trong một thư viện công cộng tại Nantes, Pháp.

Tài liệu được tìm thấy sau khi một nhà báo xem xét qua một tham chiếu về nó trong một cuốn tiểu sử về nhà danh họa này. Nó là một trong 5.000 bản thảo mà nhà sưu tập Pierre-Antoine Labouchere đã hiến tặng vào năm 1872 và sau đó bị lãng quên. Văn bản này có cách viết rất khác là từ phải qua trái, có chứa ký hiệu riêng của Leonardo da Vinci và đến nay vẫn chưa được giải mã. Theo Agnes Marcetteau, người quản lý thư viện: “Có khả năng Leonardo da Vinci đã viết văn bản này vào thế kỷ thứ XV bằng tiếng Ý hoặc một ngôn ngữ khác”.

Theo BBC, mảnh giấy chứa các ký tự nguệch ngoạc màu nâu này quý hiếm hàng thứ hai trong bộ sưu tập của Labouchere, sau một số tài liệu soạn nhạc của Wolfgang Amadeus Mozart được tìm thấy vào năm 2008.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.