Tổng thống Mỹ công du Hàn Quốc

19/11/2009 10:37 GMT+7

(TNO) Theo hãng tin AFP ngày 19.11, Hàn Quốc đã triển khai khoảng 13.000 cảnh sát và binh sĩ để bảo vệ Tổng thống Barack Obama trong suốt chuyến thăm xứ sở kim chi của nhà lãnh đạo Mỹ.

Hàn Quốc là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á bắt đầu từ ngày 13.11, qua Nhật Bản, Singapore và Trung Quốc của Tổng thống Obama.

Hãng tin BBC cho hay hôm nay (19.11), Tổng thống Obama đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak để thảo luận về thỏa thuận thương mại tự do giữa hai bên và chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại Seoul ngày 19.11 - Ảnh: Reuters

Hai bên hy vọng sẽ thuyết phục được Bình Nhưỡng quay trở lại các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Hàn Quốc diễn ra chỉ vài ngày trước khi chính phủ của ông Obama cử phái đoàn đầu tiên đến CHDCND Triều Tiên để tiến hành thêm các cuộc thỏa thuận về vấn đề nêu trên.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.