Nga: Một tổng giám đốc bị sát hại

05/12/2006 11:59 GMT+7

Chiều 4/12, Tổng giám đốc chi nhánh Samara của công ty khí đốt Itera của Nga, Alexander Samoilenko đã bị sát hại khi vừa rời khỏi nhiệm sở của ông tại trung tâm thành phố Samara, cách thủ đô Moscow 1.100 km về phía Đông.

Theo người phát ngôn cảnh sát khu vực, ông Samoilenko bị trúng thương khi đang ngồi trên ôtô với một đại diện của công ty Itera có trụ sở tại Moscow, một vệ sĩ và một lái xe. Chiếc xe bị tấn công bằng vũ khí điều khiển từ xa. Ông Samoilenko bị thương nặng và chết trên đường tới bệnh viện. Đồng nghiệp của ông bị thương nhẹ.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ giết người cũng như chưa tìm ra thủ phạm vụ tấn công.

Cảnh sát cho biết tuy những vụ tấn công nhằm vào các ông chủ tập đoàn kinh tế hoặc các nhân vật chính trị hiếm khi xảy ra tại những thành phố nhỏ, nhưng đây là vụ giết một nhân vật kinh doanh thứ 4 ở Nga trong vài tháng qua.

Vụ giết người gần đây nhất xảy ra hôm 21/11, nạn nhân là ông Konstantin Meshcheryakov, một trong số những người đồng sở hữu ngân hàng Spetserstroibank của Nga, bị bắn chết ngay bên ngoài một khu chung cư ở phía Nam Moscow.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.