Nguy cơ sụp cầu từ... nước bọt

28/12/2011 15:22 GMT+7

(TNO) Cây cầu Howrah, biểu tượng của TP.Kolkata (Ấn Độ), đang có nguy cơ sụp đổ vì một nguyên nhân hết sức ngớ ngẩn.

(TNO) Cây cầu Howrah, biểu tượng của TP.Kolkata (Ấn Độ), đang có nguy cơ sụp đổ vì một nguyên nhân hết sức ngớ ngẩn.

Được xây dựng từ năm 1943, đến nay, cây cầu bắc qua sông Hooghly đã gần 70 năm tuổi.

Giới chức địa phương đang lo ngại về nguy cơ sụp đổ của cây cầu.

Nguyên nhân không nằm ở tuổi tác già nua của nó mà lại liên quan đến... nước bọt của con người.

Oddity Central đưa tin, người dân địa phương thường xuyên nhai trầu và nhổ nước bọt màu đỏ vào chân cầu (ảnh).

Điều này không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn gây ra sự bào mòn lên các đinh thép của cây cầu.

Theo khảo sát của chính quyền địa phương, độ dày của các đinh thép đã giảm xuống một nửa, từ 6mm xuống còn 3mm.

Phân chim cũng là một nguyên nhân gây nên sự bào mòn của cây cầu.

P.Thi

>> Cây cầu "vô hình"
>> Độc đáo cầu Ponte Vecchio
>> Tuyệt mỹ Tower Bridge

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.