TP.HCM: Nút giao thông 3 tầng đầu tiên sẽ có vào cuối năm 2009

26/11/2007 09:08 GMT+7

(TNO) Đó là nút giao thông Khu A Nam Sài Gòn (Q.7), thuộc hệ thống đường dẫn, kết nối vào cầu Phú Mỹ (nối quận 7 với quận 2), với vốn đầu tư lên đến 332.11 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào 1.1.2008 và hoàn thành chậm nhất cuối năm 2009.

Phạm vi dự án được xác định dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh từ giao lộ Nguyễn Lương Bằng đến giao lộ Nguyễn Thị Thập, chiều dài 796 mét; chiều còn lại từ đường Nguyễn Văn Linh đến vị trí tiếp giáp với điểm đầu của dự án đường trên cao nối đến cầu Phú Mỹ, chiều dài 182,26 mét.

Các hạng mục chính gồm: cầu vượt theo hướng đại lộ Nguyễn Văn Linh, tổng chiều dài 508,96 mét; hầm chui ngang đại lộ Nguyễn Văn Linh, chiều dài hầm 300,2 mét; các đường nhánh trong phạm vi nút giao; hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh.

Ngoài nút giao thông nói trên, hệ thống đường dẫn kết nối vào cầu Phú Mỹ dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2009 còn có đường vành đai phía Đông, bắt đầu từ chân cầu Phú Mỹ (Q.2) đến đầu cầu Rạch Chiếc 2 (quận 9), tổng chiều dài hơn 8,75km, gồm 2 đường song song với bề rộng nền mỗi đường 12m, tim của 2 đường cách nhau 43,50 mét, tổng vốn đầu tư 379,344 tỉ đồng; đường nối từ cầu Phú Mỹ đến nút giao thông Khu A Nam Sài Gòn (Q.7), tổng chiều dài toàn tuyến hơn 1,6km, trong đó có hơn 1,58km cầu cạn, tổng vốn đầu tư 563,384 tỉ đồng.

Dự kiến các đường dẫn này sẽ được giao cho công ty Công ty cổ phần B.O.T Cầu Phú Mỹ (đơn vị đang xây dựng cầu Phú Mỹ) làm chủ đầu tư theo phương thức B.T (xây dựng - chuyển giao).

Đ.T - Như Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.