Xét xử vụ buôn lậu 12.000 bộ linh kiện xe máy

02/11/2004 00:08 GMT+7

Hôm nay 2/11, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 12.000 bộ linh kiện xe máy xảy ra ở Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu - tiểu thủ công nghiệp miền Trung (Cencoopimex).

Theo cáo trạng, trong 13 bị can phải ra hầu tòa có 3 bị can bị truy tố về tội "buôn lậu" là Trương Đình Xuân (nguyên Giám đốc Cencoopimex, trụ sở tại Quy Nhơn), Lê Văn Thành (nguyên Phó giám đốc Cencoopimex) và Trần Quang Bình (nguyên Giám đốc Công ty SX-XNK công nghiệp Phú Yên); 8 bị can bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Trần Điền (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Quy Nhơn) và 7 nhân viên hải quan thuộc Chi cục hải quan này; 1 bị can bị truy tố về tội "che giấu tội phạm" là Đào Minh Tùng (nguyên Phó phòng Tin học, Công ty Cencoopimex); riêng bị can Ngô Hữu Chính (nguyên Cục trưởng Hải quan Bình Định) từng bị truy tố về tội "buôn lậu", nay bị xét xử với tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ 2 - 4/11).

N.Toàn - Đ.Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.