Trong mất có được

23/11/2011 00:46 GMT+7

Việc cái gọi là “Siêu ủy ban” của quốc hội Mỹ không nhất trí được về kế hoạch cụ thể để giảm chi tiêu 1.200 tỉ USD là một thất bại chính trị nội bộ mới của Tổng thống Barack Obama. Nhưng trong thất bại ấy lại có những điều hữu dụng cho ông Obama trong cuộc vận động tranh cử sắp tới.

Việc cái gọi là “Siêu ủy ban” của quốc hội Mỹ không nhất trí được về kế hoạch cụ thể để giảm chi tiêu 1.200 tỉ USD là một thất bại chính trị nội bộ mới của Tổng thống Barack Obama. Nhưng trong thất bại ấy lại có những điều hữu dụng cho ông Obama trong cuộc vận động tranh cử sắp tới.

Chính phủ Mỹ không vì thế mà không có tiền xài. Theo luật, nếu các đảng phái trong quốc hội không nhất trí được về kế hoạch tiết kiệm chi tiêu cụ thể thì tự khắc ngân sách hoạt động của quốc hội sẽ bị cắt giảm 1.200 tỉ USD từ năm 2013. Thất bại của ông Obama trong chuyện này trước hết ở chỗ kế hoạch tổng thể của chính phủ về giảm nợ công không được thực hiện đầy đủ. Tiếp đó là tình trạng tổng thống bị quốc hội làm cho tiến thoái đều không được.

Đằng sau việc siêu ủy ban này không đạt được thỏa thuận là chủ ý của đảng Cộng hòa không để ông Obama có thêm bất cứ thắng lợi chính trị nào nữa. Tổng thống Mỹ lại đang rất cần những thành tựu nội bộ để cải thiện uy tín, nhất là khi triển vọng tăng trưởng kinh tế năng động vẫn mờ mịt và tỷ lệ thất nghiệp vẫn rất cao.

Nhưng ông Obama đã biết biến cái mất thành cái được khi đổ hết trách nhiệm cho đảng Cộng hòa và tỏ ra quyết tâm thúc ép quốc hội đạt thỏa thuận về kế hoạch tiết kiệm. Ông tạo ra ấn tượng là tổng thống thực sự muốn giảm nợ công nhưng bị phe Cộng hòa cản phá. Về lâu dài chưa dám nói, nhưng trước mắt sách lược ấy đã có tác dụng thuận lợi cho Tổng thống Mỹ và rất bất lợi với đảng Cộng hòa.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.