Đá banh lửa

03/11/2011 09:16 GMT+7

(TNO) Người Indonesia chơi một thứ bóng đá kỳ lạ đến nỗi các siêu cầu thủ như Kaka, David Beckham, Francesco Totti... có lẽ cũng ngán.

Người Indonesia gọi đó là trò Sepak Bola Api hay trò đá banh lửa, phổ biến tại các tỉnh, thành phố: Yogyakarta, Bogor, Tasikmalaya... và thường được tổ chức thi đấu trong tháng chay Ramadan, theo Oddity Central.

Thể lệ của trò chơi này rất giống với môn bóng đá, duy chỉ khác một điều là quả bóng mà các cầu thủ tranh giành nhau không phải là quả bóng da mà là một quả dừa khô.

Đá một quả dừa khô thì có gì mà David Beckham phải sợ? Điều đáng nói là quả bóng dừa này sẽ được đốt cháy như một ngọn đuốc và người chơi phải sử dụng chân không để đá bóng (ảnh).

Quả bóng tốt phải là một quả dừa thật khô, thật già. Sau khi rút hết nước, nó sẽ được ngâm vào dầu hỏa.

Theo một số người rành môn thể thao này, quả dừa được chọn làm trái bóng thi đấu sẽ được ngâm vào dầu hỏa 7 ngày, nhưng một số khác lại cho rằng khoảng 30 phút là đủ, chỉ cần đảm bảo rằng quả bóng sẽ cháy trong suốt trận đấu.

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.