Phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản

31/10/2010 16:25 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã ký Tuyên bố chung về phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Sáng 31/10, sau nghi lễ đón tiếp trang trọng nhất dành cho Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đang thăm chính thức nước ta lần đầu tiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Naoto Kan.

 
Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Chinhphu.vn

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cao về tầm quan trọng của việc duy trì trao đổi các chuyến thăm cấp cao hằng năm, tăng cường đối thoại ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo, Việt Nam đã quyết định chọn Nhật Bản là đối tác hợp tác và giúp Việt Nam thực hiện xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 2 và cũng là đối tác hợp tác lâu dài cùng có lợi trong điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến đất hiếm tại Việt Nam.

 
Hai Thủ tướng (hàng đầu) trên đường đến phòng hội đàm. Ảnh: Chinhphu.vn

Về viện trợ Phát triển chính thức (ODA), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ với sự biết ơn chân thành đóng góp của Nhật Bản cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam; đánh giá cao tiến trình hỗ trợ của Nhật Bản đối với các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên của Việt Nam.

Hoan nghênh Việt Nam quyết định chọn Nhật Bản là đối tác hợp tác và giúp Việt Nam thực hiện xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 2; đồng thời là đối tác lâu dài trong việc phát triển ngành công nghiệp đất hiếm tại Việt Nam, Thủ tướng Naoto Kan khẳng định Nhật Bản sẽ đáp ứng các điều kiện mà Việt Nam đưa ra, như hỗ trợ nghiên cứu khả thi dự án, cho vay vốn ưu đãi lãi suất thấp cho dự án, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất và an toàn ở mức cao nhất, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác xử lý chất thải, cung cấp nhiên liệu ổn định trong toàn bộ thời gian dự án.

Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, thông qua các biện pháp hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ phía Nhật Bản, hợp tác lâu dài trong ngành công nghiệp khai thác đất hiếm của hai nước sẽ tiến triển tốt đẹp. 

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Naoto Kan kỹ Tuyên bố chung về phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Ảnh: Chinhphu.vn


Thủ tướng Naoto Kan cũng khẳng định, Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét nghiêm túc và nhanh chóng hỗ trợ Việt Nam triển khai thực hiện dự án sân bay quốc tế Long Thành, dự án đường cao tốc đoạn Ninh Bình – Bãi Vọt, đường cao tốc Nha Trang – Phan Thiết, xây dựng Cảng quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng), các tuyến đường tàu điện ngầm mới của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Ông nêu rõ, Nhật Bản tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên các lĩnh vực như đào tạo phát triển nhân lực, công nghiệp phụ trợ, thúc đẩy thương mại, đầu tư, khoa học, kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Naoto Kan tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Naoto Kan và kết quả hội đàm lần này đánh dấu một bước tiến mới rất quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam – Nhật Bản.

 
Hai Thủ tướng họp báo sau hội đàm. Ảnh: Chinhphu.vn


Hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm trong đó có đối phó với biến đổi khí hậu, an ninh khu vực.

Ngay sau Hội đàm, hai Thủ tướng đã ký “Tuyên bố chung về phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á”.

Tại cuộc gặp gỡ với báo chí trong nước và quốc tế, hai Thủ tướng cho biết, cuộc hội đàm đã thành công tốt đẹp, trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau và hai bên đã đạt được nhất trí cao về phương hướng lớn và nhiều biện pháp quan trọng cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Nhật Bản lên tầm cao mới vì lợi ích, hiệu quả thiết thực của hai nước và vì hòa bình, ổn định, phồn vinh ở châu Á.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.