Một đêm bắt 3 tên thực hiện 3 vụ cướp giật

06/12/2007 10:48 GMT+7

(TNO) Sáng 6.12, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết, khuya 5.12 trên địa bàn quận đã xảy ra 3 vụ cướp giật và lực lượng công an phối hợp với quần chúng nhân dân tóm gọn được 3 tên.

Lúc 22 giờ ngày 5.12, Lê Xuân Hiền (19 tuổi) chở Phạm Trần Kha (16 tuổi), đều ngụ ở Q.Tân Phú, đi trên xe gắn máy BS: 75F5-6682 đến khu vực khu công nghiệp Tân Bình đã giật điện thoại di động (ĐTDĐ) của một người đàn ông đang đi bộ. Sau đó, chúng bán được 230.000 đồng và rủ thêm Hóa, Đen (chưa rõ lai lịch, có nhiệm vụ “cản địa”) tiếp tục đi săn “mồi”.

Sau một hồi đi lòng vòng, đến 22 giờ 30, bọn chúng đi ngang quán karaoke K.T trên đường Bình Giã (Q.Tân Bình) phát hiện chị Vương Thị Hồng Ngọc (19 tuổi) đang đứng trước quán nghe ĐTDĐ. Hiền quay đầu xe lại và ép sát cho Kha ngồi sau giật điện thoại của chị Hồng. Không may cho chúng, trên đường tẩu thoát, Hiền, Kha té xe nên bị quần chúng nhân dân bắt giữ cùng tang vật giao công an xử lý. Còn 2 tên Đen, Hóa đã kịp thời tẩu thoát.

Trước đó, lúc 21 giờ cùng ngày, trước nhà số 8 Trần Quốc Hoàng, P.4, Q.Tân Bình, Nguyễn Đình Lợi (22 tuổi) đi trên xe gắn máy BS: 66K7-3548 ép xe của anh Nguyễn Đình Mười (31 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) vào lề đường giật ĐTDĐ tẩu thoát. Nghe tri hô, lực lượng trinh sát của Công an Q.Tân Bình trên đường tuần tra phát hiện và truy đuổi quyết liệt. Đến đường Vườn Lài (Q.Tân Phú), lực lượng trinh sát tóm gọn được Lợi cùng tang vật. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.