Vỡ nợ ở vùng quê

06/11/2011 09:41 GMT+7

(TNO) Thượng tá Lê Trung Hai - Phó trưởng công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) ngày 6.11 cho biết, công an huyện vừa nhận được các đơn thư tố cáo hai vụ vay nợ với số tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả.

Theo các đơn thư tố cáo, ông Nguyễn Vinh (trú tại Mỹ Hạt, thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên) vay nợ của các nạn nhân như Hồ Thị Ánh (thị trấn Nam Phước), Lê Thị Mỹ (xã Duy Phước), Lại Thị Ngơi (xã Duy Trinh) số tiền hơn 1 tỉ đồng, nhưng không trả.

Vụ thứ hai là bà Phạm Thị Mai (SN 1970, trú tại xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên) vay của bà Lê Thị Nga, Lê Thị Thúy Hòa và Nguyễn Thị Thanh Lan (cùng trú xã Duy Sơn) gần 300 triệu đồng đến hạn vẫn không có khả năng chi trả.

Những đơn thư này chỉ mới phản ảnh một phần hoạt động tín dụng đen đang diễn ra nóng bỏng ở vùng quê nghèo của H.Duy Xuyên. Và chắc chắn số tiền vỡ nợ sẽ còn cao hơn.

Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ những trường hợp cho vay và cả các chủ nợ.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.