Thủ tướng Ý có thể “ở ẩn” 15 ngày

18/12/2009 16:01 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã ra viện hôm 17.12 (giờ địa phương), bốn ngày sau khi ông bị một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần ném bức tượng thạch cao vào mặt.

Hậu quả là ông Berlusconi bị gãy hai cái răng, dập mũi và rách môi.

Bác sĩ riêng của ông Berlusconi - Alberto Zangrillo - cho hay số ngày thủ tướng nằm viện đã phải kéo dài như vậy là do thủ tướng bị khó ăn và cơn đau kéo dài.

 

Ông Berlusconi rời bệnh viện ở Milan - Ảnh: AFP

Ngài thủ tướng về ở tại dinh thự của ông tại vùng Arcore, cách thành phố Milan khoảng 20 km, đài CNN dẫn thông tin từ văn phòng báo chí của ông Berlusconi cho biết.

Bác sĩ Zangrillo đã khuyên ông Berlusconi không nên xuất hiện trước công chúng trong vòng từ 10 -15 ngày tới.

Còn theo Bộ trưởng Nội vụ Ý Roberto Maroni, ông Berlusconi có thể phải mất thêm 25 ngày nữa mới có thể phục hồi hoàn toàn.

Trên đường về nhà, Thủ tướng Ý đã ghé phòng nha khoa để chữa hai cái răng gãy.

Kẻ ném bức tượng vào ông Berlusconi đã bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công và hiện đang ngồi bóc lịch trong nhà đá ở Milan.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.