Trộm cổ vật

30/11/2008 10:01 GMT+7

Hôm qua 29.11, Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) điều tra, bắt giữ Đặng Ngọc Tân (26 tuổi, quê Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Trọng (30 tuổi, ngụ Hà Nội) trong lúc bọn chúng đang bán 3 chiếc bình cổ trị giá khoảng 100 triệu đồng cho một thương lái tại phố Tràng Thi.

Tân và Trọng khai nhận đã lấy trộm số cổ vật trên tại nhà một vị giáo sư sử học ở phố Kim Ngưu, Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Huy Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.