Giở trò đồi bại, lãnh án

26/10/2010 23:02 GMT+7

* Hôm qua 26.10, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Nguyễn Văn Hảo (21 tuổi, ngụ xã Ninh Thạnh Lợi, H.Hồng Dân) 4 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Chiều 18.5, Hảo sang nhà Mận (ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, H.Hồng Dân) dự đám giỗ.

Đến khuya, nghe chị Phượng bảo chồng là anh Hận (đang nhậu chung) về vì con ngủ ở nhà một mình nên Hảo nảy sinh ý định xấu. Mượn cớ đi vệ sinh, Hảo đến thẳng nhà anh Hận cách đó khoảng 150m; thấy cháu T.C.Đ (15 tuổi) đang ngủ, Hảo lấy mền trùm mặt cháu Đ. lại và định giở trò đồi bại. Cháu Đ. chống cự quyết liệt và nhận ra Hảo là bạn của cậu mình; Hảo đã bỏ về đám giỗ nhậu tiếp. Sau khi nghe Đ. thuật lại, gia đình đã báo công an bắt Hảo ngay bàn nhậu.

* Cùng ngày, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Phạm Chính (26 tuổi, trú ở H.Tuy An) 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Tối 4.5.2010, Phạm Chính đi xe máy đến ngã ba thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, phát hiện cháu V.T.N (11 tuổi) đang đi bộ một mình, Chính liền dụ cháu N. đi ăn kem. Sau đó, Chính đã chở N. đến sân lúa phía sau HTX nông nghiệp và dịch vụ An Ninh Tây để thực hiện hành vi giao cấu nhưng bị lực lượng bảo vệ phát hiện. Không bỏ cuộc, Chính lại đưa N. đến phía sau Trạm xá xã An Ninh Tây tiếp tục giở trò đồi bại. Về nhà, N. kể lại sự việc cho mẹ nên gia đình đã làm đơn tố cáo.

Trần Thanh Phong - H.Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.