Giao vụ án "tập đoàn ma túy lớn nhất phía Bắc" cho Cục C17, Bộ Công an

12/10/2005 00:54 GMT+7

Ngày 11/10, theo nguồn tin riêng của báo Thanh Niên, sau cuộc họp của lãnh đạo Viện KSND tối cao, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17) Bộ Công an, Viện KSND tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Phú Thọ về chuyên án 853T, lãnh đạo liên ngành kiểm sát - công an đã thống nhất giao toàn bộ hồ sơ giai đoạn 2 vụ án "tập đoàn ma túy lớn nhất phía Bắc" (đã khởi tố 35 bị can mua bán 762 bánh heroin, 735kg thuốc phiện) cho Cục C17, Bộ Công an tiếp tục thụ lý điều tra mở rộng.

Ban lãnh đạo liên ngành xác định, cho tới thời điểm này, công an và Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành xuất sắc việc điều tra giai đoạn 1 vụ án (đã truy tố xét xử 22 bị cáo) và bước đầu điều tra có hiệu quả giai đoạn 2 song do tính chất đặc biệt nghiêm trọng trong giai đoạn 2 của vụ án, khi lần đầu tiên cơ quan công an khám phá việc sản xuất trái phép ma túy tại Việt Nam của ổ nhóm của Trịnh Nguyên Thủy, Nghiêm Đình Bồng, Đặng Văn Ấu và việc Trịnh Nguyên Thủy có dấu hiệu liên quan đến chuyện bảo kê, rửa tiền trong đường dây mua bán, sản xuất trái phép ma túy nên việc chuyển giao vụ án cho Cục C17 điều tra tiếp là để giải quyết triệt để vụ án.

Nhóm Phóng viên Thời sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.