Hai học sinh chết đuối tại hồ Nước Chè

25/10/2009 12:04 GMT+7

(TNO) Vào lúc 17 giờ ngày 24.10, tại hồ Nước Chè (thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra một vụ chết đuối hết sức đáng thương.

Vào thời điểm đó, Nguyễn Ngọc Liệu (khóm 1, thị trấn Hải Lăng), Phạm Ngọc Trà (thôn Tân Diên, xã Hải Thọ), Hồ Ngọc Toản (thôn Mai Đàn, xã Hải Lâm), đều là học sinh lớp 9A, trường THCS thị trấn Hải Lăng, rủ nhau ra hồ Nước Chè chơi, sau một buổi tiệc sinh nhật.

Trong lúc đùa giỡn, Liệu bị trượt chân và kéo luôn Toản và Trà xuống hồ.

Trong ba em, chỉ có Toản biết bơi nên đã bơi được vào bờ và kêu cứu. Do đây là đoạn hồ vắng nên khi có người đến ứng cứu vớt được Trà lên thì em đã tắt thở.

Riêng Liệu thì phải đến 19 giờ cùng ngày mọi người mới tìm thấy xác.

Được biết, hồ Nước Chè có nơi sâu đến 6m và có diện tích khoảng 24.000m2, ba năm qua đã có 5 trường hợp chết đuối xảy ra tại đây.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.