Bị điện giật tại rạp cưới, 2 học sinh tử vong

16/03/2014 13:44 GMT+7

(TNO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 học sinh Nguyễn Hiền Tính (12 tuổi) và Trần Lâm Phương (13 tuổi, đang học tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, xã An Hải, huyện Ninh Phước) tử vong tại một rạp cưới.

(TNO) Ngày 16.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 học sinh Nguyễn Hiền Tính (12 tuổi) và Trần Lâm Phương (13 tuổi, đang học tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, xã An Hải, huyện Ninh Phước) tử vong tại một rạp cưới.

Bị điện giật tại đám cưới, 2 học sinh tử vong
Nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Thông tin ban đầu cho biết, tối 15.3, Phương cùng Tính đến xem người nhà cô T.H dựng rạp chuẩn bị cho ngày lễ vu quy của cô diễn ra vào ngày 16.3.

Trong quá trình dựng rạp có kéo dây điện từ nhà ra rạp ở trước sân.

Do dây điện bị hở nên điện nhiễm vào trụ sắt của rạp cưới, nhưng người dựng rạp không phát hiện.

Trong khi chơi trò trốn tìm, Phương và Tính núp sau cột sắt bị nhiễm điện nên bị điện giật. Do trời tối nên không ai hay biết.

Khi người nhà đi tìm thì phát hiện cả hai ngồi bất động trong tư thế ôm nhau. Phương bị cháy sém toàn thân, Tính bị vết bầm ở trán.

Tin, ảnh: Thiện Nhân

>> Điện giật chết bên bờ ruộng
>> Bị điện giật, 2 cha con tử vong
>> Bị điện giật, hai cha con tử vong  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.