Mỗi doanh nghiệp xuất khẩu lao động chỉ được mở 3 chi nhánh

28/09/2006 00:07 GMT+7

Ngày 27.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp tiến hành cho ý kiến vào 3 dự án: Luật Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Luật Các vùng biển Việt Nam, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Về dự án Luật Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, UBTVQH đồng ý đề ra quy định: "Doanh nghiệp chỉ được giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho không quá 3 chi nhánh". Một số ý kiến đại biểu đề nghị, các chi nhánh của các công ty xuất khẩu lao động muốn thu tiền dịch vụ, tiền môi giới, tiền ký quỹ của người lao động phải được doanh nghiệp ủy quyền. Trong vòng 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp không đưa được ai đi lao động ở nước ngoài sẽ bị thu hồi lại giấy phép.

Theo ý kiến của Chủ nhiệm VPQH Bùi Ngọc Thanh, việc cấp giấy phép cho doanh nghiệp "phải được phân cấp mạnh hơn nữa" vì thủ tục hiện nay khá phiền hà. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu nói: "Sau 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước phải cấp phép cho doanh nghiệp. Thà rằng Nhà nước vất vả hơn một chút, còn hơn để doanh nghiệp bị phiền hà" .

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.