30% học sinh cấp 3 có chiều cao thấp

20/12/2005 14:44 GMT+7

Ngày 18/12, Công ty Roussel Việt Nam tổ chức hội thảo "Truyền thông về dinh dưỡng học đường" tại TP.HCM. Bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh - Phó Khoa dinh dưỡng cộng đồng, Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM cho biết có 30% học sinh cấp 3 có chiều cao thấp và 24,8% học sinh cấp 2 bị gầy ốm.

Hiện chiều cao trung bình của nam sinh Việt Nam (17 tuổi) thấp hơn 11,5cm độ cao trung bình của nam sinh trên thế giới, thấp hơn nam sinh Nhật Bản 6cm. Để cải thiện điều này, phụ huynh học sinh nên khuyến khích và tạo cho các em thói quen ăn đủ bữa (nhất là bữa ăn sáng), ăn đa dạng các loại thực  phẩm. Khi cần thiết có thể dùng thuốc bổ hỗ trợ (vitamin, acid amin…) theo sự hướng dẫn của thầy thuốc để bổ sung chất dinh dưỡng giúp các em học tốt.

M.Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.