Khoảng 1 tỉ dân thành thị sống tạm bợ

30/10/2006 22:52 GMT+7

Khoảng một tỉ dân thành thị trên toàn cầu hiện sống ở những khu ổ chuột, chiếm 1/3 tổng dân số thành thị thế giới.

Theo ông S.Lwao thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có 3 tỉ người sống tại các thành phố nhưng 1 tỉ trong số này cư trú tại các khu tạm bợ và gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. "Đô thị hóa mang lại lợi ích cho một số người nhưng các nhóm cư dân thành thị nghèo không nằm trong tiến trình này", ông Lwao phát biểu tại Hội nghị liên kết các thành phố lành mạnh lần thứ 2 tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Theo ông Lwao, khoảng cách giàu nghèo đang tăng trong khu vực dân cư thành thị ở hầu hết các nước và người nghèo thành thị đang đối mặt với các vấn đề về sức khỏe ngày càng nghiêm trọng. Ô nhiễm không khí, nước, đất, ồn ào, tắc nghẽn giao thông trong các cộng đồng dân cư nghèo ở thành thị đe dọa sức khỏe của họ. (THX)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.