Một vụ trộm tiền có liên quan đến người nước ngoài

05/11/2011 23:38 GMT+7

Chị Trần Thị Vũ Điệp (35 tuổi) - nhân viên Bưu điện Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, khoảng 13 giờ ngày 5.11, có 2 người khách nước ngoài (1 nam, 1 nữ) đến Bưu điện Nguyễn Huệ hỏi mua 1 thẻ cào điện thoại mệnh giá 50.000 đồng và xin đổi tiền.

Chị Trần Thị Vũ Điệp (35 tuổi) - nhân viên Bưu điện Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, khoảng 13 giờ ngày 5.11, có 2 người khách nước ngoài (1 nam, 1 nữ) đến Bưu điện Nguyễn Huệ hỏi mua 1 thẻ cào điện thoại mệnh giá 50.000 đồng và xin đổi tiền.

Người khách nam đưa ra 2 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 1 tờ mệnh giá 100.000 đồng. Trong lúc đổi tiền, người khách nữ luôn miệng hỏi chuyện khiến chị Điệp mất tập trung. Chị Điệp cho rằng trong lúc này, người khách nam đã đi vòng qua cửa sau, lẻn vào quầy nơi chị đứng và lấy đi 15,7 triệu đồng.

Chừng 10 phút sau, khi một khách hàng đến hỏi mua tem thì chị Điệp mới phát hiện bị mất tiền. Theo lời bảo vệ Bưu điện Nguyễn Huệ, 2 người khách nước ngoài đi xe ô tô màu xám. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

 Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.