Giết bạn nhậu, lãnh 20 năm tù

20/06/2014 14:51 GMT+7

(TNO) Ngày 20.6, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm tại UBND phường 12, quận Gò Vấp, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Khôi (24 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) 20 năm tù về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 20.6, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm tại UBND phường 12, quận Gò Vấp, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Khôi (24 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) 20 năm tù về tội 'giết người'.

 Say rượu
Bị cáo Khôi tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Khôi và Nguyễn Tấn Vũ, Nguyễn Văn Tý cùng là thợ ủi quần áo tại cơ sở may gia công trên đường Huỳnh Văn Nghệ, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Tối 8.8.2013, Khôi cùng với Vũ, Tý tổ chức nhậu tại cơ sở nói trên. Trong lúc nhậu, giữa Khôi và Vũ xảy ra xích mích.

Sau đó, Vũ dùng tay đánh Khôi nhưng được Tý can ngăn nên ngừng xô xát và cả ba tiếp tục uống rượu. Được một lúc sau thì cả nhóm không nhậu nữa. Trong lúc dọn bàn, Khôi thấy một con dao ở gần đó nên giấu vào trong quần.

Khoảng vài phút sau, Khôi và Vũ lại cãi nhau. Bị Vũ lao đến đánh, Khôi rút dao dọa: “Mày xông vào, tao chém”. Nhưng Vũ vẫn lao vào.

Trong lúc ẩu đả, Khôi cầm dao đâm vào ngực Vũ khiến nạn nhân tử vong trước khi nhập viện.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Kẻ giết người yêu dã man, lãnh án tử
>> Bắt kẻ giết người
>> Y án chung thân tên giết 'người tình' đồng tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.