Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP phát triển đô thị Bình Minh được trả tự do tại tòa

09/12/2010 01:09 GMT+7

Ngày 8.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên sửa toàn bộ án sơ thẩm, trả tự do ngay tại tòa cho Nguyễn Bá Liễu (nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển đô thị Bình Minh, nay đổi thành Công ty CP Miền Nam) và Vũ Thị Minh Hiền (nguyên Phó phòng Tài chính kế toán).

Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 15.11.2007 đến 23.1.2008, Liễu chỉ đạo Hiền nhiều lần xuất 560 triệu đồng tiền quỹ chi dùng cho công ty nhưng không có chứng từ. Để hợp thức hóa số tiền trên, Liễu chỉ đạo Hiền đứng tên ký hợp đồng “khống” mua căn hộ số 2, lầu 6 thuộc dự án chung cư cao cấp 12 tầng tại khu An Khánh 2 (Q.2), ký lùi ngày để hưởng giá cũ, sau đó bán lại cho khách hàng có nhu cầu với giá cao hơn để lấy tiền chênh lệch trả lại cho công ty. Ngày 9.7.2010, TAND TP.HCM tuyên phạt Liễu 12 năm tù, Hiền 3 năm tù về tội “tham ô”.

Theo HĐXX phúc thẩm, tuy các giao dịch chi phí không có chứng từ chứng minh nhưng kết quả mang lại lợi ích cho công ty là có. Nhưng do cách thực hiện không đúng pháp luật nên tòa chấp nhận chuyển tội danh của các bị cáo từ “tham ô” sang “cố ý làm trái...”, tuyên mức án bằng thời gian tạm giam (Liễu 2 năm 8 tháng 26 ngày tù, Hiền 2 năm 1 tháng 24 ngày tù) và trả tự do ngay tại tòa.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.