Côn đồ chém đứt tay xã đội phó

04/11/2008 22:54 GMT+7

Sáng 3.11, Dương Ngọc Hạnh (27 tuổi) trú xã Bình Nguyên (H.Thăng Bình, Quảng Nam) mang theo một con dao phay xông vào trụ sở UBND xã Bình Nguyên rượt chém anh Phan Phước Đồng, Phó chủ tịch UBND xã nhưng anh Đồng chạy thoát được.

Sau đó Hạnh quay sang phòng xã đội và chém một nhát thật mạnh vào anh Trần Văn Phận, xã đội phó đang ngồi làm việc. Do quá bất ngờ, anh Phận không kịp phản ứng nên đã bị Hạnh chém đứt lìa một bàn tay.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thăng Bình đã có mặt kịp thời và bắt Dương Ngọc Hạnh, đồng thời đưa anh Phận đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Vụ rượt đuổi chém người của Hạnh còn làm hỏng một máy vi tính trị giá 10 triệu đồng của UBND xã.

Được biết, Hạnh là người có nhiều tiền án, tiền sự, đã 2 lần bị kết án vì tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.