TP.HCM: Phát hiện một vụ tàng trữ, mua bán hàng "nóng"

12/10/2007 16:54 GMT+7

(TNO) Hôm qua 11.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM cho biết, trước đó vào sáng 10.10, lực lượng trinh sát của PC14 trên đường tuần tra đã phát hiện một thanh niên mang túi xách ngồi phía sau xe ôm trên đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (gần khu vực cầu Gò Dưa) có nhiều biểu hiệu nghi vấn. Khi trinh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra thì bất ngờ người thanh niên này nhảy xuống xe chạy bộ bỏ trốn.

Lập tức, lực lượng trinh sát đã rượt đuổi bắt được và phát hiện trong túi xách của người này có 1 khẩu súng K54 và một số đạn dược. Tại trụ sở công an, bước đầu y khai nhận: tên thật là Phạm Văn Định (23 tuổi, quê ở Sóc Trăng, tạm trú P.Linh Trung, Q.Thủ Đức); nhặt được khẩu súng K54 và do không có tiền nên mang đi bán.

Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Định và thu giữ thêm 1 khẩu súng Ru-lô cùng một số đầu đạn.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.