Trẻ ăn chỉ đạt 30%- 50% nhu cầu dinh dưỡng

19/11/2008 10:39 GMT+7

Tại buổi họp báo Tuần lễ Tư vấn dinh dưỡng vì sức khỏe cộng đồng được tổ chức chiều 18-11 tại Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Thị Lâm, Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết tại Hà Nội, trong khi nhiều trẻ em thành thị đang bị thừa cân, béo phì do ăn nhiều đạm, chất béo thì nghiên cứu ở các trường tiểu học khu vực nông thôn có tới 30% trẻ thiếu kẽm, 34% trẻ thiếu sắt...

Còn tình trạng ép ăn, cho con ăn quá nhiều thịt của các bà mẹ đã làm tăng nhanh tỉ lệ trẻ biếng ăn ở các khu đô thị.

Nhằm cung cấp thêm cho cộng đồng về chế độ dinh dưỡng hợp lý, Viện Dinh dưỡng Quốc gia tổ chức tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ ngày 22 đến 29-11 lần lượt tại 3 TP lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Tại đây, các bác sĩ đầu ngành về dinh dưỡng sẽ tư vấn miễn phí về vai trò của dinh dưỡng theo chế độ khoa học trong khẩu phần ăn hằng ngày cũng như cách sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng.

N.Dung - Báo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.