Đề nghị cảnh cáo Chánh thanh tra Cục Đường bộ

15/12/2009 23:59 GMT+7

Hôm qua 15.12, Cục Đường bộ (ĐB) VN đã họp để xem xét mức kỷ luật Chánh thanh tra Cục ĐBVN Lê Ngọc Tiến.

Trước đó, ông Tiến bị tố cáo đã nhận tiền chạy chức của một cán bộ thuộc sự quản lý của Thanh tra Cục ĐBVN. Ông Ngô Quang Đảo - Cục phó Cục ĐBVN cho biết tại cuộc họp, Cục ĐBVN nhận thấy thông tin tố cáo này là không có cơ sở nên không đưa ra để xem xét kỷ luật ông Tiến.

Theo ông Đảo, trong cuộc họp, hội đồng kỷ luật đã xem xét 5 nội dung liên quan đến quy trình tuyển dụng cán bộ, chi trả lương và quản lý tài chính của Thanh tra ĐBVN; nhận thấy trong cả 5 nội dung tố cáo trên ông Tiến đều có sai sót, hoặc liên đới. Trên cơ sở này, hội đồng đã bỏ phiếu kín để đưa ra hình thức kỷ luật ông Tiến. Theo ông Đảo, các thành viên hội đồng đề nghị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo đối với ông Tiến, không có ai đề nghị cách chức.

X.Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.