Xà lan đâm vào cầu Thị Nghè

17/11/2009 23:35 GMT+7

Tối hôm qua 17.11, hướng giao thông qua cầu Thị Nghè từ Q.1 - Q.Bình Thạnh (TP.HCM) và ngược lại đã bị phong tỏa do xảy ra sự cố xà lan va vào chiếc cầu này.

Theo Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP, sự cố xảy ra vào khoảng 13 giờ 30, một chiếc xà lan có số hiệu BV-0976 tải trọng 800 tấn chở 8 chiếc dầm bê tông để thi công bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã bị đứt dây neo, trôi theo con nước lớn (triều cường) và va vào cầu Thị Nghè. Tại hiện trường, một phần của chiếc xà lan bị mắc kẹt dưới gầm cầu, cùng lúc triều cường càng lúc càng dâng làm nó nâng cao thêm, nên đã có dấu hiệu cây cầu bị đội lên. Các lực lượng chức năng đã bơm nước vào cho xà lan chìm thấp xuống nhưng không hiệu quả. Sau đó, lực lượng cảnh sát PCCC đã tiến hành cưa chiếc xà lan, tìm cách hạ thấp xà lan để dùng tàu kéo lôi ra. Đến 19 giờ 30, chiếc xà lan đã được kéo ra khỏi vị trí bị mắc kẹt ở gầm cầu.

Chiếc xà lan này đang tham gia thi công gói thầu số 10, thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè). Gói thầu do nhà thầu China State Construction Engineering Corporation (Trung Quốc) thi công, xây dựng kè cho khoảng 16.000m bờ kênh và nạo vét toàn bộ tuyến kênh này.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai - cầu Thị Nghè - Xô Viết Nghệ Tĩnh là trục giao thông quan trọng, phương tiện giao thông trong giờ cao điểm rất đông. Cho nên khi hướng lưu thông này bị cô lập do sự cố, các trục giao thông lân cận ra ngã tư Hàng Xanh và Thủ Đức, theo các con đường như đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm... đều rối loạn.

M.Vọng - Ngọc Thọ - Diệp Đức Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.