Giám đốc tình báo Lầu Năm Góc từ chức

02/12/2006 22:47 GMT+7

Ông S.Cambone (ảnh), người đứng đầu cơ quan tình báo của Lầu Năm Góc và là một đồng minh thân cận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ D.Rumsfeld, sẽ từ chức vào cuối năm nay. Lầu Năm Góc đã tiết lộ thông tin kể trên hôm 1.12.

Ông Cambone là quan chức cao cấp nhất của Bộ Quốc phòng rời bỏ chức vụ sau khi ông Rumsfeld tuyên bố ra đi. Ông Cambone, đảm nhận chức Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo vào tháng 3.2003, chưa lên kế hoạch cụ thể sau khi giã từ Lầu Năm Góc nhưng cho biết ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ông Cambone vào Lầu Năm Góc cùng với ông Rumsfeld hồi tháng 1.2001 và đã đảm nhiệm 3 vị trí quan trọng khác trước khi đứng đầu cơ quan tình báo. (AP, Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.