Áp thấp nhiệt đới Trà My sẽ không đủ sức vào Biển Đông?

18/12/2006 16:03 GMT+7

Đến trưa 18/12, mạng JTWC (Mỹ) đã thay đổi dự báo trước đó 6 giờ. Theo đó, áp thấp nhiệt đới Trà My sẽ né khỏi phía bắc Philippines, hướng lên vùng biển Đài Loan và Nhật Bản. Mạng Pagasa (Philippines) cũng dự báo, càng lúc áp thấp này càng đi lên theo hướng tây tây bắc đến tây bắc và do gió nghịch chiều gia tăng nên có thể yếu đi trong 36-48 giờ tới ở phía nam đảo Okinawa (Nhật) vào sáng thứ tư 20/12.

Mạng JMA (Nhật) thì phân tích một số vùng áp thấp và áp cao đang phát triển trên vùng biển Nhật Bản kể từ 1 giờ sáng 19/12, cảnh báo vùng nhiệt độ ấm từ 40 vĩ độ bắc và 161 độ kinh đông đến 39 độ vĩ bắc và 165 độ kinh đông - 36 độ vĩ bắc và 168 độ kinh đông. Mạng Typhoon2000 (Philippines) thì lưu ý, rìa gió lạnh đang gia tăng phía đông bắc đảo Luzon có thể sẽ làm suy yếu và đổi hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Mạng TSR (Anh) cũng đã thay đổi dự báo sau 6 giờ theo dõi với kết quả ngược hẳn dự báo trước. Theo đó, áp thấp nhiệt đới Trà My sẽ đi lên vùng biển giáp giới Philippines, Đài Loan, Nhật Bản.


TSR dự báo đến 20/12 áp thấp nhiệt đới sẽ không đổ bộ phía bắc Philippines

Tuy nhiên, có sự khác biệt trong dự báo của HKO (Hồng Kông). Mạng này vẫn cho rằng áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây và tây bắc, đổ bộ Philippines và sẽ vào biển Đông. HKO dự báo sức gió của Trà My sẽ ngày càng yếu, chỉ trong vòng 35 xuống 25 hải lý/giờ từ 7 giờ 19/12 đến 7 giờ 21/12. Trong khi đó, JMA (Nhật) dự báo ngược lại: sức gió sẽ tăng dần từ 35 đến 40 và 45 hải lý/giờ. Mạng BJ (Trung quốc) thì từ 49 lên 64 xuống 58 hải lý/giờ.

Nhóm dự báo Bravo của JTWC nhận định: áp thấp nhiệt đới Trà My men theo đường đi bên dưới một vùng bình lưu phía bắc thì sẽ yếu đi khi đến vùng biển nam Đài Loan. Còn nếu áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi hướng tây tây bắc rồi chuyển hướng tây sẽ gặp phải trường gió cận nhiệt đới hiện diện ở phía đông biển Trung quốc. Điều này cho thấy Trà My sẽ gặp rắc rối như Cimaron, Utor ngay khi chưa áp sát Philippines. Vì thế, nó có thể không đủ điều kiện phát triển mạnh trong vài ngày tới. Điều này được cụ thể hóa tại cảnh báo số 5 của JTWC hồi 10 giờ 18/12. Theo đó, đến 7 giờ sáng 19/12 vùng tâm áp thấp nhiệt đới đến gần 18,3 độ vĩ bắc và 131,3 độ kinh đông, gió tối đa 45 - 55 hải lý/giờ. Áp thấp này đi hướng tây tây bắc, mỗi giờ được 16 hải lý. Đến 19 giờ chiều nay, áp thấp theo hướng cũ, mỗi giờ được 12 hải lý, đến gần 19,8 độ vĩ bắc và 128,3 độ kinh đông, gió tối đa 35- 45/giờ. Dự báo xa, đến 7 giờ sáng 20/12, bão đến gần 21,6 độ vĩ bắc và 126,5 độ kinh đông, gió tối đa chỉ còn 25 đến 35 hải lý/giờ, suy yếu và tan biến trên biển.


Các dự báo khác nhau về đường áp thấp nhiệt đới đi. HKO ở dưới cùng, cách 3 vĩ độ so với JTWC, TSR

TS Khí tượng và Môi trường Trần Tiễn Khanh cho biết ý kiến qua Email từ Mỹ: “Bão Trà My đã nhanh chóng hình thành trong vòng 48 giờ với sức gió sẽ trên 64 hải lý/ giờ (hurricane cấp 1). Theo dự báo ban đầu của JTWC, bão sẽ đổ bộ lên miền bắc Philippines nhưng nay đã dự báo khác. Nếu thật sự đổ bộ phía bắc thì bão Trà My sẽ giảm cường độ khi băng qua nhiều núi rừng. Sau đó, do gặp biển lạnh và gió mùa đông bắc nên rất có thể Trà My sẽ tan trên biển, cùng chung số phận với bão Cimaron và Utor”. Tuy nhiên, ông lưu ý, vẫn cần phải theo dõi vì bão thường có những thay đổi bất ngờ.

Đ.N.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.