Bình Thuận: Trưởng phòng giáo dục thành phố Phan Thiết bị kiện ra tòa

24/10/2006 22:17 GMT+7

Ngày 20/10, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, nguyên giáo viên Trường THCS Nguyễn Du - TP Phan Thiết, đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân TP Phan Thiết, khởi kiện bà Huỳnh Thị Ngọc Nhẫn - Trưởng phòng Giáo dục thành phố, đòi bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần do những quyết định mà trưởng phòng giáo dục ban hành.

Như Thanh Niên (ngày 2/10) đã phản ánh, do tố cáo tiêu cực trong việc kê khai khống tiền dư giờ ở trường mình, cô Nguyễn Thị Kim Phượng đã bị Trưởng phòng Giáo dục TP Phan Thiết yêu cầu kiểm điểm trước nhà trường vì "tố cáo vượt cấp, sai sự thật". Sau đó bà Huỳnh Thị Ngọc Nhẫn lại tiếp tục có 3 văn bản: cho cô Phượng ở lại Trường Trần Phú, rồi lại bắt chuyển đi và cuối cùng là ra một văn bản khác hủy cả hai văn bản trước. Hậu quả là cô Phượng không có lương, không được dạy học và không thuộc biên chế của trường nào suốt 25 tháng qua mà không hề bị kỷ luật.

Bích Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.