Xét xử đường dây mua bán hơn 20 bánh heroin

27/12/2011 15:20 GMT+7

(TNO) Ngày 27.12, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm đường dây mua bán 20 bánh heroin.

(TNO) Ngày 27.12, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm đường dây mua bán 20 bánh heroin.

Có mặt tại phiên tòa sáng nay là 13 bị cáo: Nguyễn Xuân Dần (37 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Lưu Hoàng Thảo (30 tuổi, biệt danh Cậu Ba, Ba Tết, ngụ quận 8), Võ Anh Tuấn (40 tuổi, tự Tuấn “Nga”, Tuấn Đức, ngụ quận 1), Võ Tiến Thắng (37 tuổi, tự Thắng khùng, ngụ quận 10), Hoàng Phùng Bắc Sơn (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Trương Văn Hòa (35 tuổi, tự Hòa Đen), Trần Ngọc Dinh (35 tuổi, ngụ quận 7), Lữ Hữu Lợi (31 tuổi, ngụ quận 11), Trần Thị Hồng (45 tuổi, ngụ quận 8), Phan Văn Phước (47 tuổi, tức anh Ba, ngụ quận 5), Lâm An Cường (43 tuổi, ngụ quận 5), Trần Kim Hưng (26 tuổi, ngụ quận 4), Võ Tấn Điền (36 tuổi, ngụ Gò Vấp) bị cáo buộc về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và một bị cáo khác bị cáo buộc về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2001, thông qua một người bạn ở TP.Vinh, Nghệ An giới thiệu, Võ Anh Tuấn quen biết Nguyễn Viết Dũng (biệt danh là Dũng Lừng), đối tượng chuyên mua bán heroin.

Đến đầu năm 2002, Tuấn móc nối với Đỗ Anh Sơn, đối tượng chuyên cung cấp heroin ở các quán bar, vũ trường. Từ đó, chỉ trong vòng 1 tháng (từ tháng 1 - 2.2002), Sơn đã mua của Tuấn nhiều lần, tổng cộng từ 20 đến 22 bánh heroin với giá 6.000 USD/bánh rồi bán lại cho nhiều đối tượng khác với giá từ 6.200-6.300 USD/bánh.

Đến tháng 8.2003, khi biết Nguyễn Viết Dũng và đồng phạm bị bắt, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó làm hộ chiếu giả trốn ra nước ngoài.

Đến đầu tháng 9.2007, Tuấn quay trở về VN và trở lại con đường cũ. Cuối năm 2008, Tuấn móc nối được với Võ Tiến Thắng, đối tượng vừa mới thi hành xong bản án 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tuấn chào bán 3 bánh heroin cho Thắng với giá 10.000 USD/bánh theo phương thức nhận hàng trước, trả tiền sau. Tuy nhiên, căn cứ vào các lời khai của các bị cáo khác, cáo trạng chỉ truy tố Tuấn đã có hành vi mua bán 15 bánh heroin.

Thông qua Võ Anh Tuấn, khoảng đầu năm 2009, Võ Tiến Thắng quen với Nguyễn Xuân Dần. Sau đó, Thắng và Dần móc nối mua bán heroin với nhau.

Thắng khai, từ thời gian này cho đến tháng 6.2009, cứ 3 ngày/lần, Thắng mua của Dần 1 bánh heroin với giá 10.300 USD/bánh do Dần trực tiếp mang đến cho Thắng tại nhà trên đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10.

Tổng cộng, Thắng đã mua của Dần 60 bánh heoroin và mua của 2 đối tượng khác 2 bánh là 62 bánh. Số ma túy này, Thắng đem về nhà phân ra, cứ 1 bánh thành 18 cục rồi đem cho nhiều mối tiêu thụ với giá 11 triệu đồng/cục. Trung bình cứ 1 bánh heroin, Thắng thu lãi 18 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, mặc dù Thắng khai mua 60 bánh heroin nhưng Dần chỉ thừa nhận bán cho Thắng 10 bánh. Số ma túy này, Dần khai mua của một đối tượng không rõ lai lịch đem từ Campuchia về TP.HCM bán lại cho Dần.

Đứng sau các đối tượng cộm cán trên là Lưu Hoàng Thảo, đối tượng nghiện ma túy, có tiền án. Năm 2007, sau khi ra tù về tội cướp giật, Thảo quen biết với Trương Văn Hòa và được đối tượng này giới thiệu cho Hoàng Phùng Bắc Sơn.

Đến khoảng tháng 6.2008, Hòa rủ Thảo về phụ đi giao ma túy. Làm công cho Hòa một thời gian, đến đầu năm 2009, Thảo bỏ vốn ra mua heroin và thuốc bột Sorbitol về pha trộn, ép thành bánh heroin bán kiếm lời.

Qua bạn bè giới thiệu, Thảo mua ma túy của Võ Tiến Thắng sau đó đem về ép rồi giao cho Trần Ngọc Dinh đem bán cho Trần Thị Hồng kiếm lời. Đến tháng 4.2009, Thảo đã mua của Thắng tổng cộng 6 bánh, mua của Hoàng Phùng Bắc Sơn 2 bánh heroin và 1 bánh của một đối tượng không rõ lai lịch.

Tổng cộng, đến cuối tháng 4.2009, Thảo mua 10 bánh 3,5 lượng heroin của nhiều đối tượng, sau đó pha trộn với thuốc Sorbitol, nén ép được 12 bánh và 6,5 lượng, thu lợi bất chính 390 triệu đồng.

Đối với Hoàng Phùng Bắc Sơn, cũng là đối tượng nghiện ma túy và đã có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ ma túy. Năm 2004, khi đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam Phước Hòa - Bộ Công an, Sơn quen biết với Trương Văn Hòa, Trần Ngọc Dinh và Trần Hữu Lợi (các đối tượng này cũng đang chấp hành hình phạt tù tại đây).

Đến năm 2008, sau khi ra tù, Sơn, Hòa, Dinh, Lợi móc nối, bàn bạc tổ chức đường dây vận chuyển ma túy loại thuốc lắc từ TP.HCM sang Campuchia tiêu thụ, rồi ma túy loại hàng đá từ Campuchia đem về bán lại.

Trước khi thực hiện, Sơn sang Campuchia tìm mối tiêu thụ và tìm nguồn ma túy thì quen biết với Phan Văn Phước, Sáu Chí và Dung “Sagu”, đều là những người VN đang ở Phnom Penh có hoạt động mua bán ma túy. Cụ thể, từ tháng 9.2008 đến 3.2009, các đối tượng mua bán tổng cộng 2 bánh heroin cùng 3,5 lượng heorin.

Ngoài các đối tượng trên, cáo trạng còn truy tố Trần Thị Hồng có hành vi mua bán 1 bánh heroin với Lưu Hoàng Thảo và Trần Ngọc Dinh; Lữ Hữu Lợi 2 lần nhận của Bắc Sơn 2 bánh, 3,5 lượng heroin và 300 viên thuốc lắc để giao cho Thảo; Trần Ngọc Dinh giúp sức cho Hoàng Phùng Bắc Sơn và đồng phạm mua bán 500 viên thuốc lắc và 50 gam ma túy dạng hàng đá.

Sau một thời gian dài hoạt động, đầu tháng 4.2009, công an đã bắt quả tang Trần Ngọc Dinh và Võ Tấn Điền đang trao đổi ma túy. Mở rộng điều tra, đầu tháng 1.2010, các đối tượng trong vụ án lần lượt bị bắt.

Theo cáo trạng, tổng cộng đường dây này đã mua bán trên 20 bánh heroin và trên 300 gam ma túy tổng hợp.

Phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 29.7.

Lê Nga

>> Thu giữ nhiều thuốc lắc trong quán bar
>> Bắt kẻ vận chuyển 5 bánh heroin từ Lào về VN
>> Lãnh 10 năm tù vì mua bán ma túy
>> Bị truy bắt, ném gần 100g ma túy xuống rãnh nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.