Giả danh nhà báo cưỡng đoạt tiền

09/12/2011 00:39 GMT+7

Liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản tại một quán cà phê ven QL1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM), hôm qua 8.12 Công an Q.Bình Tân tạm giữ Ngô Minh Trung (51 tuổi, ngụ Q.6) để điều tra.

Liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản tại một quán cà phê ven QL1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM), hôm qua 8.12 Công an Q.Bình Tân tạm giữ Ngô Minh Trung (51 tuổi, ngụ Q.6) để điều tra.

Liên quan đến vụ án này, công an cũng đang truy lùng Nguyễn Văn Phương (37 tuổi, ngụ Q.Bình Tân).

Trước đó, Lê Văn Thảo (37 tuổi, ngụ Q.2) có tổ chức trò chơi ăn tiền dưới hình thức lô tô tại tỉnh Bình Dương. Phương đến gặp Thảo xưng là phóng viên của báo B. và đưa cho Thảo một danh thiếp; đồng thời đe dọa phải chung chi nếu không sẽ viết bài đăng báo. Phương sau đó nhờ Trung đến điểm trên nhận 10 triệu đồng của Thảo thì bị công an bắt giữ.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.