73 người chết trong vụ cháy bệnh viện ở Ấn Độ

09/12/2011 15:17 GMT+7

(TNO) Ít nhất 73 người đã thiệt mạng trong vụ cháy một bệnh viện ở thành phố Kolkata của Ấn Độ.

(TNO) Ít nhất 73 người đã thiệt mạng trong vụ cháy một bệnh viện ở thành phố Kolkata của Ấn Độ hôm 9.12, theo BBC.

>> Cháy bệnh viện ở Ấn Độ, 20 người chết

Hầu hết các nạn nhân là bệnh nhân bị mắc kẹt khi ngọn lửa lan khắp bệnh viện AMRI ở phía nam thành phố.

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào sáng 9.12 tại tầng hầm của bệnh viện sáu tầng, nơi chứa các vật liệu dễ cháy.

Các xe cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa trong năm giờ đồng hồ trước khi khống chế được nó.

Thống đốc bang Tây Bengal Mamata Banerjee nói, vụ hỏa hoạn là một “tội ác không thể tha thứ” và những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị trừng trị một cách nghiêm khắc nhất.

Giới chức Ấn Độ cho biết, số thương vong nhiều khả năng sẽ tăng lên khi các nhân viên cứu hộ tiếp cận các tầng trên của bệnh viện tại khu vực Dhakuria.

Ông A Upadhay, Phó chủ tịch Công ty điều hành bệnh viện AMRI, nói với hãng AP rằng có 160 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện khi vụ cháy xảy ra.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.