Nổ tại khu vực biểu tình ở Thái Lan

12/11/2008 08:18 GMT+7

Một vụ nổ đã xảy ra rạng sáng qua tại Phủ Thủ tướng Thái Lan, nơi Liên minh Dân chủ Nhân dân (PAD) chiếm và biểu tình từ nhiều tháng qua, khiến 3 bảo vệ của lực lượng này bị thương. Quả bom được đặt trước đó chỉ cách sân khấu nơi các lãnh đạo biểu tình thường phát biểu 50m. Trong những ngày gần đây, PAD đã bị tấn công bởi nhiều vụ nổ nhỏ lẻ mà nghiêm trọng nhất là vụ ngày 30.10 khiến 10 người bị thương. Trước đó, hôm 9 và 10.10, cảnh sát cũng đã bắt giữ 4 người được cho là bảo vệ của PAD tàng trữ lựu đạn, súng và các loại vũ khí khác.

Hôm qua, một thông báo cho biết sẽ có cuộc tụ họp ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vào ngày 23.11 tới để ông này gọi điện nói chuyện và “điểm mặt” những kẻ thù chính trị đã dồn ông vào chân tường. 

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.