Bảo Anh trở lại sân khấu

22/12/2007 15:32 GMT+7

Bảo Anh (ảnh) là nghệ sĩ cải lương một thời của Nhà hát Trần Hữu Trang và Câu lạc bộ Ba thế hệ, được nhiều khán giả hâm mộ. Bẵng đi quá lâu không thấy anh diễn, có lẽ vì sân khấu cải lương đang gặp khó khăn. Nay chợt thấy Bảo Anh ngày nào cũng tới Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM, hóa ra anh đang tập tuồng cho vở Mưa giữa cuộc tình (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn Nguyễn Lâm).

Anh vào vai một họa sĩ đã có gia đình nhưng không tìm được sự đồng cảm, nên yêu cô sinh viên trẻ hơn mình hơn hai mươi tuổi. Tình yêu đó rốt cuộc cũng không đi tới đâu, để lại một nỗi buồn man mác. Nhà hát Sân khấu nhỏ lúc này tăng cường nhiều “hàng lạ”, chẳng hạn NSƯT Thanh Điền diễn cho vở Khúc hát cuộc đời, danh hài Tấn Beo lại vào vai bi trong vở Đôi mắt của biển. Nhờ vậy không khí rất xôm tụ!

Tin, ảnh: H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.