Vệ tinh Đức “có thể rơi xuống Trung Quốc”

23/10/2011 23:36 GMT+7

Vệ tinh Rosat của Đức bắt đầu tiến vào khí quyển trái đất vào sáng sớm 23.10 nhưng các chuyên gia vẫn chưa xác định chính xác thời gian và địa điểm rơi.

AP dẫn lời phát ngôn viên Andreas Schuetz của Cơ quan Hàng không vũ trụ Đức cho hay theo những tính toán sơ bộ, có khả năng mảnh vỡ của Rosat sẽ rơi xuống lãnh thổ Trung Quốc. Rosat nặng 2,69 tấn và có nhiệm vụ nghiên cứu lỗ đen vũ trụ cùng các sao neutron trong giai đoạn 1990-1999. Sau khi kết thúc hoạt động, vệ tinh này vẫn “trôi” trong không gian và ngày càng tiến gần trái đất. Theo các chuyên gia, khi tiến vào khí quyển ở vận tốc 28.000 km/giờ, phần lớn cấu trúc Rosat sẽ bị hủy hoại nhưng vẫn còn khoảng 30 mảnh vỡ nặng tổng cộng 1,87 tấn có thể đâm xuống đất. Tuy nhiên, nguy cơ mảnh vỡ rơi trúng người rất thấp. Hồi tháng trước, vệ tinh UARS của Mỹ cũng rơi xuống trái đất nhưng không gây thương vong hay thiệt hại.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.