Nga: Bạo loạn, ít nhất 60 người thiệt mạng

13/10/2005 23:00 GMT+7

Ngày 13.10, hàng loạt vụ đấu súng giữa lực lượng nổi dậy và binh lính chính phủ ở thành phố Nalchik thuộc vùng Kabardino-Balkaria, miền nam nước Nga đã làm ít nhất 60 người thiệt mạng, trong đó có 50 phiến quân.

 

Theo Hãng tin Interfax, bạo lực bắt đầu bùng phát khi các tay súng được mô tả là "những kẻ tôn giáo cực đoan" đồng loạt tấn công vào các tòa nhà chính phủ ở Nalchik. Lực lượng an ninh Liên bang đã được triển khai tại khu vực để truy quét nhóm phiến quân. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thì có hơn 200 tay súng tham gia vụ bạo loạn này. Lâu nay, Kabardino-Balkaria được xem là căn cứ địa của các phong trào Hồi giáo cực đoan, các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát và binh lính chính phủ xảy ra như cơm bữa. (CNN, AFP)

H.Y

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.